Ngư dân Quảng Nam báo tin bị tấn công ngoài khơi

Ngư dân trên tàu cá QNa-91747TS trở tay không kịp khi bị tấn công cách bờ 100 hải lý.

Ngư dân trên tàu cá QNa-91747TS trở tay không kịp khi bị tấn công cách bờ 100 hải lý.

Tàu cá QNa-91747TS - Ảnh: Đoàn ĐạoTàu cá QNa-91747TS - Ảnh: Đoàn Đạo
Tàu cá QNa-91747 TS hành nghề phụ vây cho tàu cá QNa-90235 TS, cũng do thuyền trưởng Nguyễn Thương (39 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) làm chủ, đã cập bờ hôm qua (19.4) để trình báo về vụ bị tấn công ngoài khơi bởi một “tàu lạ”. 
Theo trình báo của ngư dân được Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà ghi nhận, sau khi đôi tàu QNa-91747 TS và QNa-90235 TS đánh bắt được khoảng 2 tấn cá tại ngư trường truyền thống ở quần đảo Hoàng Sa, anh Thương và cha (ông Nguyễn Bồng, 67 tuổi) chuyển sang tàu QNa-91747 TS để chở cá về đất liền bán; 5 ngư dân còn lại tiếp tục đánh bắt trên tàu QNa-90235 TS.
Lúc 19 giờ ngày 18.4, khi tàu QNa-91747 TS chạy về đến tọa độ 15,29 độ vĩ bắc - 110,40 độ kinh đông (cách đất liền khoảng 100 hải lý) thì “tàu lạ” tăng tốc dùng mũi đâm rất mạnh vào mạn phải. Tấn công xong, “tàu lạ” bỏ chạy về hướng nam.
Theo lời kể của cha con ngư dân Nguyễn Thương, khoảng 30 phút trước đó, “tàu lạ” đã xuất hiện và bám sát với khoảng cách 300 mét. Tuy nhiên, họ cứ nghĩ đây là tàu cá của ngư dân Trung Quốc đang hành nghề. Khi trời tối, “tàu lạ” mới bất ngờ tăng tốc để tấn công nên họ trở tay không kịp.
Khi khoảng cách giữa 2 tàu chỉ còn khoảng 5 mét, anh Thương la lớn “Đâm kìa!” nhưng “tàu lạ” vẫn không đổi hướng.
Các ngư dân cho biết “tàu lạ” này dài 30 mét, cao khoảng 4 mét, vỏ tàu bằng sắt sơn màu đen. Do đêm tối nên các ngư dân không nhìn thấy số hiệu và xác định rõ xuất xứ của tàu đã tấn công họ.
Tàu cá QNa-91747TS bị đâm hỏng mạn phải, đang sửa chữa Ảnh: Đoàn Đạo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.