Nhậu say đánh chết con ruột

01/12/2015 18:13 GMT+7

Sau khi uống rượu, Xuyên dùng dây trói con trai ruột vào cột nhà rồi đánh cho đến chết.

Sau khi uống rượu, Xuyên dùng dây trói con trai ruột vào cột nhà rồi đánh cho đến chết.

Ngày 1.12, Công an H.Cần Đước (Long An) bắt tạm giam Phạm Văn Xuyên (57 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bé trai Phạm Trọng Nhân (12 tuổi, con ruột Xuyên).
Theo thông tin ban đầu, tối 27.11 sau khi đi nhậu về nhà ở ấp 3, xã Phước Tuy, H.Cần Đước, Xuyên gọi con đến chửi bới vì Nhân thường lấy trộm trứng vịt của gia đình mang đi bán.
Xuyên trói gô cháu Nhân vào cột nhà rồi dùng hung khí đánh con một trật nhừ tử, sau đó bỏ mặc lên giường ngủ.
Gần 2 giờ sáng ngày 28.11, Xuyên thức dậy thấy Nhân nằm bất động nên cởi trói, bế con lên giường rồi tiếp tục đi ngủ.
Đến 5 giờ sáng cùng ngày, Xuyên phát hiện cháu Nhân đã chết nên đến công an địa phương trình báo và bị bắt giữ.
Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy cháu Nhân tử vong do đa chấn thương nhiều vùng trên cơ thể gây suy hô hấp, phù phổi, phù não... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.