Nhiều vụ đòi nợ kiểu côn đồ

16/10/2016 06:43 GMT+7

Công an TP.HCM đang xử lý nhiều vụ đòi nợ kiểu côn đồ xảy ra trong thời gian gần đây.

Ngày 15.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) lập hồ sơ xử lý vụ việc cố ý gây thương tích.
Trước đó, khoảng 0 giờ 10 ngày 13.10, ông Nguyễn Đức Hùng (39 tuổi) đang ngồi chơi điện tử tại tiệm trò chơi điện tử bắn cá trên đường Bùi Hữu Nghĩa, P.1, Q.Bình Thạnh thì Lê Cảnh Tuyên (36 tuổi), Trần Hoàng Liêm (42 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) đến gặp Hùng đòi nợ. Hai bên lời qua tiếng lại, Tuyên bất ngờ rút con dao thủ sẵn đâm trúng ngực ông Hùng, rồi cùng Liêm bỏ trốn. Đến 7 giờ 30 ngày 13.10, Liêm đến Công an P.1 (Q.Bình Thạnh) trình diện, còn Tuyên vẫn bỏ trốn.
Ngày 14.10, chị P.T.T.Nh (22 tuổi, ngụ Q.1) đến Công an P.15 (Q.10) trình báo khoảng 13 giờ 40 ngày 11.10, chị Nh. chạy xe máy BS 54 H1-8646 đến khách sạn K.T ở hẻm 266 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10 gặp Nguyễn Tiến Lộc (24 tuổi, ngụ Q.10) để giải quyết việc nợ nần. Do không thống nhất về việc trả tiền nên Lộc lấy xe máy của chị Nh. bỏ đi. Công an Q.10 đang lập hồ sơ, truy xét Lộc để điều tra làm rõ.
Hiện Công an Q.12 ráo riết truy xét nhóm côn đồ liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản. Khoảng 21 giờ 20 ngày 10.10, một nhóm hơn 10 người kéo đến một công ty ở hẻm 17 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12 do bà L.T.Th (43 tuổi, ngụ Q.12) làm giám đốc, đòi nợ nhưng bà Th. không có tiền trả. Nhóm côn đồ này xông vào kho hàng, lấy 15 bao quần áo trị giá khoảng 100 triệu đồng rồi bỏ đi. Đến nay, Công an Q.12 đã xác định được 3 người trong nhóm nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.