Những du thuyền, nhà nổi ven Hồ Tây bị tháo gỡ

02/10/2008 00:08 GMT+7

Sau nhiều lần trì hoãn di dời, sáng qua 1.10, lực lượng thanh tra giao thông của Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội đã tiến hành cưỡng chế, tháo gỡ đối với gần 20 công trình "nổi" trên mặt hồ Tây, hồ Trúc Bạch. Toàn bộ những công trình này đều đang kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc tuyến đường Thanh Niên. Hai chiếc xe cẩu cùng nhiều xe tải hạng nhẹ, bình gas, mỏ hàn... đã được huy động tới hiện trường để tham gia công tác giải tỏa.

Theo lý giải của Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, đây là động thái nhằm bảo vệ cảnh quan khu vực đường Thanh Niên và tránh tình trạng các nhà hàng kinh doanh ăn uống có thể xả nước, rác thải xuống hồ.

Đến cuối ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ thùng phuy, bục bệ dùng làm cầu tàu; hệ thống cọc chìm xây dựng không phép cũng bị xe cầu nhổ bật, đưa lên khỏi mặt hồ. Cầu tàu bị bóc gỡ, nhân viên trên du thuyền Potomac, nhà hàng đặc sản Á châu, du thuyền Highland coffee... tất bật thu dọn đồ đạc để di chuyển. Một số nhân viên nhà hàng đặc sản Á Châu cho biết, theo kế hoạch thì họ sẽ phải tìm một bến neo đậu khác (không phải bên cạnh đường Thanh Niên), nếu muốn tiếp tục kinh doanh dịch vụ ăn uống trên nhà nổi. 

Theo quan sát của chúng tôi, cũng từ hôm qua, 4 nhà nổi khác mà Công ty đầu tư khai thác Hồ Tây cho tư nhân thuê để kinh doanh dịch vụ ăn uống ở phía đường Lạc Long Quân cũng đã tạm dừng hoạt động để "nghe ngóng" tình hình.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.