Nổ lò luyện kim loại, 8 người bị bỏng nặng

14/03/2017 15:21 GMT+7

Sáng 14.3, một vụ nổ lớn xảy ra trong khuôn viên Công ty CP thép Nam Kim ở P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) làm 8 người bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày (14.3), nhóm công nhân đang làm việc trong khu vực luyện kim loại ở công ty trên thì lò luyện bất ngờ phát nổ.

Kim loại đang nóng chảy trong lò văng tung tóe làm 8 công nhân bị bỏng nặng. Có ít nhất 2 công nhân bị bỏng toàn thân được đưa thẳng xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Nhiều công nhân bị bỏng nặng Ảnh: Đỗ Trường

Các công nhân còn lại được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu, trong đó 4 công nhân bị bỏng từ 70 - 90%, sau đó cũng được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Cùng ngày, Công an TP.Thủ Dầu Một đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.
Chiều 14.3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ lò luyện kim tại Công ty cổ phần thép Nam Kim (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).
6 nạn nhân được xác định gồm: Võ Văn Phố (23 tuổi) bỏng 66%, Bùi Văn Việt (26 tuổi) bỏng 43%, Nguyễn Hùng Dũng (26 tuổi) bỏng 27%; Đoàn Văn Sự (29 tuổi) bỏng 13%, Hà Văn Xuân (28 tuổi) bỏng 11% và Đinh Thiện Thọ (24 tuổi) bỏng 6%.
Trong 6 nạn nhân trong vụ nổ trên có nạn nhân Phố bị bỏng rất nặng đang được chăm sóc đặt biệt. Bệnh nhân Việt cũng bị bỏng toàn thân rất nặng.
Theo Bệnh viện Chợ Rẫy 6 nạn nhân chuyển đến từ Bệnh Viện đa khoa tỉnh Bình Dương khoảng 10 giờ ngày 14.3. 6 nạn nhân bị bỏng kẽm nóng ở nhiệt độ rất cao nên bỏng sâu, rất khó khăn cho công tác điều trị và để lại di chứng về sau.
Hiện Bệnh viện chợ Rẫy đang tích cực cứu chữa cho các nạn nhân.
Công Nguyên - Duy Tính
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.