Nổ súng bắt 2 nghi can cướp điện thoại trên đường phố

15/03/2017 15:59 GMT+7

Hai nghi can giật điện thoại của một phụ nữ trên đường phố bị cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi quyết liệt, phải nổ súng chỉ thiên và truy đuổi gần 10 km mới bắt được.

Tối 14.3, trên đường tuần tra, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) của Đội CSHĐN hướng Nam, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM đã tóm gọn hai nghi can cướp tài sản tại khu vực KCN Tân Bình (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú).

tin liên quan

Bắt 2 nghi phạm đạp CSGT ngã bất tỉnh
Ngày 14.3, Công an Q.6 (TP.HCM) đang tạm giữ Đỗ Thanh Sang (21 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Đức Trãi (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, Tổ CSHSĐN đang tuần tra trên địa bàn H.Bình Chánh thì phát hiện hai thanh niên có nhiều biểu hiện khả nghi nên đeo bám theo dõi.
Đến khu vực KCN Tân Bình, thấy bà C.T.H.M (30 tuổi, ngụ Tây Ninh) đang nghe điện thoại, hai thanh niên nói trên áp sát giật điện thoại di động rồi bỏ chạy ra hướng QL1A.
Phát hiện, Tổ CSHSĐN quyết liệt truy đuổi hai nghi can cướp tài sản. Biết bị CSHSĐN truy đuổi, hai nghi can này táo tợn nhiều lần ép xe, dùng chân đạp xe trinh sát.
Trước tình huống này, lực lượng CSHSĐN nổ súng chỉ thiên và truy đuổi khoảng 10 km đến P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân mới bắt giữ hai nghi can này.
Tại trụ sở công an, bước đầu, hai nghi can khai nhận tên Nguyễn Thuận (tức Thuận “mập”, 28 tuổi) và Nguyễn Đình Trúc Phương (33 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú), nghiện ma túy nặng.
Sau đó, Thuận, Phương được bàn giao cho Công an Q.Tân Phú tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

tin liên quan

Nổ súng khi bị công an kiểm tra hành chính
Khi tổ công tác thuộc Công an P.Vĩnh Hòa (Nha Trang) yêu cầu một thanh niên dừng xe để kiểm tra hành chính, người này bất ngờ rút súng bắn một phát về phía công an rồi bỏ chạy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.