​ Nơi lốc xoáy đi qua

28/10/2016 08:38 GMT+7

Hàng chục ngàn trụ tiêu của người dân xã An Khương, H.Hớn Quản (Bình Phước) đang thời kỳ cho thu hoạch đã ngã rạp xuống đất chỉ sau cơn mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy cuốn qua vào chiều ngày 25.10.

Nhìn khu vườn hơn 2.000 trụ tiêu trên 5 năm tuổi đang cho thu hoạch nằm ngã rạp xuống đất, bà Nguyễn Thị Thảo (tổ 7, ấp 2, xã An Khương) như người mất hồn. Khối tài sản gầy dựng từ mồ hôi, nước mắt bấy lâu nay, chỉ trong vòng 30 phút chẳng còn gì. Bà Thảo buồn bã nói trong nghẹn ngào: “Mất hết, mất hết rồi. Tôi đã sống ở đây trên 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy xuất hiện cơn lốc mạnh như thế nào. Mưa kéo dài kèm theo lốc xoáy kéo qua đã kéo ngã hàng loạt trụ tiêu đang cho thu hoạch”.
Cách đó không xa, vườn gia đình ông Trần Văn Thuận trồng trên 3.000 trụ tiêu nhưng cơn lốc xoáy đã nhanh chóng quật ngã khoảng 2.000 trụ tiêu trên 4 năm tuổi. Chỉ tính riêng thiệt hại về công sức đầu tư cho 2.000 trụ tiêu ước tính khoảng 600 triệu đồng. Nhìn vườn tiêu bị gãy đổ, ông Thuận xót xa nói: “Quá nghiệt ngã, chỉ trong tích tắc, toàn bộ công sức gây dựng bị mất trắng”.
Theo ông Dương Công Hằng, Chủ tịch UBND xã An Khương (H.Hớn Quản) kết quả thống kê ban đầu của UBND xã An Khương, sau cơn mưa lớn kèm theo theo lốc xoáy vào chiều ngày 25.10 đã có 10 căn nhà bị tốc mái, gần 50.000 trụ tiêu, 50 ha cao su, điều bị đổ ngã. Thiệt hại ban đầu ước khoảng 10 tỉ đồng. “Hiện chính quyền xã đang tiếp tục thống kê, đánh giá toàn bộ thiệt hại để báo cáo về huyện có phương hướng hỗ trợ trong thời gian sắp tới, giúp bà con an tâm sản xuất và khắc phục hậu quả”, ông Hằng cho biết.
Ngày 26.10, Ban chỉ huy Quân sự huyện Hớn Quan phối hợp với Công an huyện đã tổ chức huy động khoảng 180 người (gồm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên…) xuống địa bàn ấp 6, ấp 2, ấp 1 và ấp 8 xã An Khương, nơi bị ảnh hưởng nặng nề sau trận mưa để giúp đỡ nhân dân dựng lại trụ tiêu, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Ông Vũ Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND H.Hớn Quản cũng đã có mặt tại các nơi bị thiệt hại do mưa, lốc xoáy để nắm bắt tình hình và động viên bà con khắc phục thiên tai. “Ngoài việc hỗ trợ dân phục hồi vườn tiêu thì huyện cũng đã chỉ đạo các ngành nhanh chóng giải phóng những đoạn đường bị ách tắc giao thông, giúp dân dựng lại nhà cửa… Trước mắt UBND huyện hỗ trợ mỗi hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn là 5 triệu đồng, nhà tốc mái hoàn toàn 2 triệu đồng và nhà bị tốc mái 1 triệu đồng. Số tiền này nhằm góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn trước mắt”, ông Sơn cho hay.
Cùng thời điểm này, mưa lớn kèm theo lốc xoáy cũng tràn qua địa bàn xã Lộc Thịnh, H.Lộc Ninh (Bình Phước) làm nhiều vườn tiêu từ 3 đến 5 năm của người dân cũng bị nghiêng ngã, đứt gốc hoàn toàn. Ông Mã Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh cho biết: “Cơn lốc chiều ngày 25.10 đã gây thiệt hai tương đối nặng nề. Theo ước tính ban đầu có trên 13.000 cây cao su đang trong kỳ thu hoạch bị gãy hoàn toàn. Ngoài ra, trên 1.500 nọc tiêu và 1.000 cây ăn trái bị gãy đỗ và 3 nhà bị tốc mái”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.