Ô tô băng ngang đường sắt, 1 người chết, 6 người bị thương

15/08/2016 05:53 GMT+7

Ô tô 7 chỗ biển số 85A-014.89 khi băng qua đường sắt giao với đường ngang dân sinh thì bị tàu hàng lưu thông theo hướng nam - bắc tông vào.

Chiều 14.8, Công an H.Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ ô tô bị tàu hàng tông là người điều khiển ô tô thiếu quan sát khi băng qua đường sắt.
Chiều 13.8, ô tô 7 chỗ biển số 85A-014.89 (trên xe có 7 người, cùng trú Ninh Thuận) do ông Trần Văn Chúng (50 tuổi) điều khiển, chạy trên tuyến đường thuộc thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, khi băng qua đường sắt giao với đường ngang dân sinh thì bị tàu hàng lưu thông theo hướng nam - bắc tông vào.
Tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Thương (69 tuổi) tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trong số người bị thương, có 3 người bị nặng là bà Đào Thị Bé (72 tuổi) bị vỡ xương hàm dưới, dập gan, vết thương vùng đỉnh đầu; bà Dương Thị Phương Dung (50 tuổi) bị chấn thương vùng mặt; bà Trần Thị Thu (64 tuổi) bị gãy xương đùi, sườn, chấn thương vùng mặt.
Sau tai nạn, tàu hàng phải dừng lại để khắc phục sự cố, sau đó mới tiếp tục hành trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.