Ông Nguyễn Đình Khang được điều động làm Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn lao động

Thu Hằng
Thu Hằng
21/07/2019 11:17 GMT+7

Sáng nay, 21.7, Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết điều động ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, về giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng liên đoàn lao động Việt Nam , nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, thôi giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, điều động tham gia Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam và phân công làm Bí thư Đảng Đoàn cơ quan này, giới thiệu để hiệp thương làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thay ông Bùi Văn Cường đã được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất cao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
Ông Chính đánh giá ông Nguyễn Đình Khang là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có năng lực, trưởng thành từ cơ sở, đã được rèn luyện, thử thách ở nhiều vị trí công tác ở địa phương và T.Ư. Ở vị trí công tác nào, ông Nguyễn Đình Khang đều khẳng định được năng lực của bản thân, thể hiện là cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, có những đóng góp quan trọng ở những cơ quan, tổ chức mình công tác, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao.
Ông Nguyễn Đình Khang (52 tuổi), quê ở Bắc Giang. Trước khi được điều động về Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông từng giữ các chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.
Sau khi được phân công làm Bí thư Đảng Đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Khang sẽ được giới thiệu để hiệp thương làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thay ông Bùi Văn Cường.
Cũng tại hội nghị, Ban Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn đối với ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Trước đó, ngày 19.7, Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định điều động Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, thay ông ÊBan Y Phu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.