Ông Nguyễn Thành Phong cam kết chống tội phạm khi tái đắc cử Chủ tịch TP.HCM

28/06/2016 16:27 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa tái đắc cử Nguyễn Thanh Phong cam kết 'giảm tối đa mọi phiền hà đối với người dân; tập trung trấn áp, phòng chống tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên’

Ông Nguyễn Thành Phong vừa tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trong phiên làm việc chiều 28.6, kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khoá 9 tiếp tục làm công tác nhân sự, bầu các chức danh chủ chốt và ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các đại biểu đã nhất trí tờ trình của Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm về việc giới thiệu ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đương nhiệm, để bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM khoá 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Theo kết quả bỏ phiếu công bố tại kỳ họp, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử với số phiếu 102/102 đại biểu có mặt (đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt, 97,14% trên tổng số 105 đại biểu HĐND).
Ra mắt Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới Ảnh: Bạch Dương
Trả lời báo chí sau khi tái đắc cử, ông Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố tiếp tục tập trung mọi nguồn thực hiện 7 chương trình đột phá để khắc phục những bất cập, hạn chế về quá tải hạ tầng giao thông, bệnh viện, chất lượng nguồn nhân lực, môi trường…
Theo ông Nguyễn Thành Phong, thành phố đã đề ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, trong đó tập trung cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định, an toàn; mạnh mẽ trấn áp tội phạm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…
“TP.HCM cam kết giảm tối đa mọi phiền hà đối với người dân; tập trung trấn áp, phòng chống tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên”, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định.
Ngay sau khi tái cử, ông Nguyễn Thành Phong đọc tờ trình giới thiệu và các đại biểu HĐND TP.HCM khóa 9 đã bầu các ông: Lê Thanh Liêm, Lê Văn Khoa, Trần Vĩnh Tuyến (đều là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM), bà Nguyễn Thị Thu và ông Huỳnh Cách Mạng (đều là Thành ủy viên) tái cử chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trên cơ sở giới thiệu của Chủ tịch UBND TP.HCM, các đại biểu cũng đã bầu 22 Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở KH-ĐT Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng; Giám đốc Sở Công thương Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TT-TT Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh, Chánh thanh tra thành phố Nguyễn Long Tuyền, Chánh Văn phòng UBND thành phố Võ Văn Hoan, Trưởng ban dân tộc Ngô Văn Triển, Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở VH-TT Phan Nguyễn Như Khuê, Giám đốc Sở Du lịch Văn Thị Bạch Tuyết, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Trương Văn Hai, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong.
Việc giới thiệu số lượng bầu 22 Ủy viên UBND TP.HCM căn cứ theo luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Trước đó, theo quy định cũ, Ủy viên UBND TP.HCM chỉ có 7 người, gồm: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở KH-ĐT, Giám đốc Sở tài chính; Giám đốc Sở GTVT, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và Giám đốc Công an TP.HCM.
Ông Nguyễn Thành Phong sinh ngày 18.7.1962, tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Năm 1995, ông được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.
Ông Nguyễn Thành Phong từng kinh qua các chức vụ: Phó bí thư, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS HCM; Bí thư Quận ủy Quận 2 (TP.HCM); Phó bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM...
Ngày 11.12.2015, tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP.HCM khoá 8, ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011- 2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.