Ông nội hiếp dâm cháu ruột lãnh án chung thân

11/09/2017 18:21 GMT+7

Ngày 11.9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Sơn (62 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) mức án tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận tỉnh Vĩnh Long vì ông nội và cha hiếp dâm chính cháu và con ruột của mình.
Theo cáo trạng, vào tháng 2.2017, khi thấy cháu nội là bé P.T.L.Đ. (11 tuổi, ngụ cùng xã An Phước) sang nhà chơi, Sơn nảy sinh dục vọng và thực hiện hành vi đồi bại với cháu Đ.
Đến ngày 29.3, bé Đ. kể lại toàn bộ sự việc bị ông nội làm nhục cho bà ngoại nghe. Bức xúc, bà ngoại đã dẫn Đ. đến công an địa phương trình báo.
Ngày 30.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam bị can Phan Thanh Sơn về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Qua điều tra, Sơn thừa nhận từ tháng 4.2016 đến tháng 2.2017, đã 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với bé Đ., khi đó, Đ. chưa tròn 10 tuổi.
Trong quá trình điều tra, Sơn được ngành chức năng đưa đi giám định tâm thần và kết luận bị cáo Sơn bị chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Tại thời điểm gây án và hiện nay, đương sự bị hạn chế năng lực điều khiển hành vi.
Phiên tòa xét xử vụ ông nội hiếp dâm cháu vào chiều 11.9 Ảnh: Thanh Đức
Trước đó, ngày 30.8, TAND tỉnh Vĩnh Long cũng tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tuấn (33 tuổi, con ruột bị cáo Sơn) mức án chung thân về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.