Phá 12 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 14 người

08/12/2014 20:15 GMT+7

(TNO) Ngày 8.12, Công an quận 6 (TP.HCM) cho biết thực hiện chỉ đạo của Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, công an quận đã triển khai lực lượng công an 14 phường và các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về phương thức, thủ đoạn của bọn trộm cắp tài sản; đồng thời tổ chức nắm tình hình, tuần tra, mật phục nhằm ngăn chặn và phát hiện kịp thời trộm cắp.

Từ ngày triển khai đợt cao điểm đến nay, công an quận 6 đã điều tra khám phá 12 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 14 người, trong đó có băng trộm gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn quận.

Gần đây, chiều 3.12, trên đường tuần tra kiểm soát tại ngã tư Nguyễn Phạm Tuân - Hồng Bàng (phường 9, quận 6), công an quận đã bắt giữ 3 tên trộm cắp, gồm: Võ Thanh Hùng, Võ Văn Tài, Trần Bá Giàu (cả ba đều 16 tuổi, ngụ quận 6).

Tại trụ sở công an, nhóm người này khai nhận họ câu kết với Lê Tấn Trung (12 tuổi), Huỳnh Văn Thịnh (18 tuổi), Trần Trung Hiếu (17 tuổi, cả ba đều ngụ quận 6) thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp máy tính xách tay, điện thoại di động, xe đạp…

Hiện Công an quận 6 đang tạm giữ Hùng, Tài, Giàu, Hiếu để phục vụ công tác điều tra.

Đàm Huy

>> Giả phụ huynh đón con để trộm cắp tài sản
>> Cảnh giác người nước ngoài trộm cắp tài sản
>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Hai giờ truy lùng, tóm gọn 3 đối tượng trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.