Phá băng bảo kê, cho vay nặng lãi nguy hiểm

08/07/2016 06:50 GMT+7

Băng nhóm tội phạm có tổ chức này hằng ngày tụ tập, cất giấu đao, búa, rìu, mã tấu, súng để 'thanh toán' ai làm trái ý của chúng.

Ngày 7.7, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM, cho biết Đội 2 (PC45) vừa triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Trần Xuân Đức (tức Đức “quắn”, 26 tuổi), Khưu Hồng Trọng (tức Bờm, 28 tuổi, đều ngụ Q.12) cầm đầu.
Ngoài Đức và Trọng, các nghi phạm khác bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Tuấn Thanh (21 tuổi, ngụ H.Bình Chánh), Nguyễn Tuấn Thành (26 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Nguyễn Văn Lá (23 tuổi, ngụ Tây Ninh), Huỳnh Tấn Luân (23 tuổi, ngụ Q.12), Võ Nhật Trường (22 tuổi, ngụ H.Hóc Môn). Đa số các nghi phạm này đều có tiền án, tiền sự về sử dụng ma túy.
Phá băng bảo kê,  cho vay nặng lãi nguy hiểm
Qua tìm hiểu, trinh sát xác định băng nhóm tội phạm có tổ chức này hằng ngày tụ tập tại quán Hương Đồng trên đường Hà Huy Giáp (Q.12), ăn ngủ, cất giấu đao, búa, rìu, mã tấu, súng để “thanh toán” ai làm trái ý của chúng. Bọn chúng ép ông A. (chủ quán Hương Đồng) dành riêng 1 căn chòi cho Đức nghỉ ngơi, 1 chòi dành cho đàn em ăn ngủ, sử dụng ma túy “đá”. Đầu năm 2015 đến nay, thủ đoạn của băng nhóm này là vào nhà hàng, karaoke, quán cà phê, tiệm hớt tóc ăn uống đập phá, đâm chém, đánh đập chủ quán, nhân viên với ý đồ ép buộc chủ quán cống nộp tiền bảo kê.
Khoảng 18 giờ ngày 5.7, trong lúc Thanh, Thành đến quán karaoke Happy nhận 13 triệu đồng tiền bảo kê 2 quán của ông A. thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang. Cùng lúc đó, một tổ trinh sát khác cũng bắt Đức, Lá, Luân, Trường tại quán Hương Đồng và thu giữ 6 đao tự chế (dài 2 m), 4 mã tấu, 4 rìu, 3 dao, một số hồ sơ (hàng chục người vay tiền) liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất 20%/tháng, 1 khẩu súng ngắn tự chế bắn đạn bi. Ngay trong đêm 5.7, một tổ trinh sát đi Bình Dương bắt Trọng đang đi câu cá với gia đình ở đây.
Tại trụ sở công an, bước đầu các nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo hồ sơ tài liệu của trinh sát, trước đó, băng nhóm này từng đến quán lẩu dê T.K trên đường Hà Huy Giáp (Q.12) quậy phá, đòi bảo kê thì đụng độ với một băng nhóm khác ở Q.Gò Vấp. Vụ này, Luân chở Trọng đến ném lựu đạn (đang xác minh giả hay thật) vào quán khiến thực khách bỏ chạy tán loạn. “Tổng số tiền bảo kê mà băng nhóm này thu 2 quán của ông A. là hơn 400 triệu đồng. Ngoài 8 chủ quán khác bị thu tiền bảo kê, công an đang tiếp tục rà soát, mở rộng điều tra vụ việc; có thể nạn nhân không dừng lại con số đó. Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ các vụ thanh toán nhau, cố ý gây thương tích do băng nhóm này gây ra”, thiếu tá Võ Khôi Nghĩa, Trưởng đội 2 (PC45) nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.