Phá vụ chở hàng 'quay vòng' qua biên giới trị giá gần 1,2 tỉ đồng

18/11/2015 22:08 GMT+7

Tối 18.11, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ một vụ gian lận thương mại lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay (H.Đakrông), trị giá gần 1,2 tỉ đồng.

Tối 18.11, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ một vụ gian lận thương mại lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay (H.Đakrông), trị giá gần 1,2 tỉ đồng.

Số hàng “quay vòng” đang bị tạm giữ - Ảnh: Bộ đội biên phòng Quảng Trị cung cấpSố hàng “quay vòng” đang bị tạm giữ - Ảnh: Bộ đội biên phòng Quảng Trị cung cấp
Theo đại tá Nguyễn Thuận Hóa, Trưởng phòng phòng chống ma túy (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), qua mật phục, lúc 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Đội đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma tuý phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã phát hiện ô tô tải mang BKS 74C- 018.57 đi từ Lào về Việt Nam đến khu vực kiểm hóa hàng hóa cửa khẩu quốc tế La Lay với nhiều biểu hiện nghi vấn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có hàng trăm thùng sữa, nước giải khát, kem đánh răng và một số loại mặt hàng khác do nước ngoài sản xuất.
Lái xe Tôn Thất Lương, 40 tuổi (trú ở khóm Tây Chín, TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa) không hề xuất trình được loại giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng này.
“Đây là vụ lớn nhất, là hàng quay vòng nhằm chiếm đoạt 10% thuế giá trị gia tăng của nhà nước. Thủ đoạn này trước đây rất phổ biến ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nhưng vừa manh nha ở cửa khẩu quốc tế La Lay trong 1 tháng nay. Hiện nay chúng tôi đang tạm giữ người, phương tiện, hàng hóa và đang tiến hành điều tra, nếu có đủ yếu tố thì sẽ tiến hành khởi tố”, đại tá Hóa cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.