Bắt một đối tượng giang hồ nhiều tiền án

27/11/2008 00:07 GMT+7

Lúc 11 giờ ngày 26.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Nguyễn Thành Lộc (tự Chín Dảo, SN 1973, ngụ tại 56/31/20 Trần Phú, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, Chín Dảo (ảnh) là đối tượng côn đồ có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 1997, khi vừa chấp hành xong hình phạt 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, Chín Dảo đã ra tay chém bị thương Đào Dũng (cũng là dân giang hồ). Sau đó, do bị truy bắt quyết liệt, Chín Dảo bỏ trốn lên TP.HCM. Trong thời gian trốn tránh ở đây, Chín Dảo lại tiếp tục dùng dao rạch mặt một phụ nữ tại Q.5, bị Công an Q.5 khởi tố, nhưng sau đó do được bãi nại nên thoát tội và quay trở lại TP Cần Thơ. Đến tháng 2.2004, Chín Dảo bị công an bắt giam và TAND Q.Ninh Kiều tuyên phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với Đào Dũng. Mới đây nhất, vào lúc 10 giờ ngày 21.10.2008, cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với anh Nguyễn Hữu Phước (Tuấn nhí), Chín Dảo chém anh Phước bị thương tật vĩnh viễn 16%...                                     

Tin, ảnh: Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.