Đòi nợ không được, đốt cửa hàng xe máy để trả thù

25/09/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi hủy hoại tài sản đối với Đoàn Phi Dũng Em (27 tuổi, ngụ xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), kẻ chủ mưu trong vụ phóng hỏa đốt cửa hàng xe máy Hào Hường, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

(TNO) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi hủy hoại tài sản đối với Đoàn Phi Dũng Em (27 tuổi, ngụ xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), kẻ chủ mưu trong vụ phóng hỏa đốt cửa hàng xe máy Hào Hường, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).


Cửa hàng xe máy bị cháy rụi - Ảnh: N.Tiến

Trước đó, cơ quan chức năng đã thực hiện quyết định khởi tố đối với Đặng Văn Việt (25 tuổi, bạn cùng quê với Em) về cùng hành vi hủy hoại tài sản và bắt tạm giam 4 tháng.

Theo cơ quan chức năng, Em và Việt là bạn cùng quê vào Lâm Đồng lập nghiệp. Có thời gian Em làm việc tại cửa hàng xe máy Hào Hường, sau đó tự mở tiệm sửa xe ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) và gọi Việt tới làm cùng.

Em nói với Việt về việc bị ông Nguyễn Văn Hòa (chủ cửa hàng xe máy Hào Hường) nợ 8 triệu đồng, Em đòi nhiều lần nhưng ông Hòa không chịu trả. Em có ý định đốt cửa hàng xe máy của ông Hòa để trả thù và Việt đồng ý cùng tham gia.

Tối 25.8.2014, Em chở Việt đi mua 5 lít xăng. Khoảng 3 giờ sáng 26.8, hai người đến cửa hàng xe máy Hào Hường, Việt đứng cảnh giới, còn Em ném 6 bịch xăng vào cửa hàng xe máy và phóng lửa đốt. Sau đó, Việt chở Em về TP.Bảo Lộc, rồi trốn vào TP.HCM.

Vụ cháy thiêu rụi căn nhà cấp 4 cùng 39 xe máy và nhiều tài sản khác của gia đình ông Hòa; lửa còn gây thiệt hại cho 2 nhà bên cạnh và 1 lò bánh mì… ước tính thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Lúc cửa hàng bốc cháy, trong nhà ông Hòa có 8 người, vài người phải nhảy lầu qua mái tôn nhà hàng xóm để thoát thân, những người khác được người dân và cơ quan chức năng phá cửa cứu thoát kịp thời.

Công an Lâm Đồng xác định Đoàn Phi Dũng Em là nghi can số một. Ngày 13.9, cơ quan chức năng bắt được Em, trên đường đưa Em về Đà Lạt, khi tới huyện Di Linh lợi dụng sơ hở Em bỏ trốn và bị tai nạn khi nhảy từ trên cao xuống. Em được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Tiếp đó, ngày 17.9, Công an Lâm Hà (Lâm Đồng) thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Việt, khi Việt đang làm thuê ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng).

Bước đầu Em và Việt đều thừa nhận hành vi phóng hỏa đốt cửa hàng xe máy. Em bị khởi tố về hành vi hủy hoại tài sản nhưng do đang nằm bệnh viện nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lâm Viên

>> Cháy cửa hàng điện máy, 2 cháu bé chết thảm
>> Cháy cửa hàng, 1 chiến sĩ PCCC nhập viện
>> Cháy cửa hàng điện gia dụng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.