Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo nhiều tỉ đồng

26/12/2013 01:37 GMT+7

Ngày 25.12, Cơ quan CSĐT - Công an Q.Thanh Xuân (TP.Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Lê Mai (37 tuổi, ở P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Mai thường tự xưng là cán bộ ngân hàng, khoe có thể giúp mua nhà của khách hàng thế chấp ngân hàng đã quá hạn trả nợ. Ngày 4.12, chị Nghiêm Thu Hằng (39 tuổi, ở Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) nhờ Mai giúp mua căn nhà ở phố Đào Tấn đã thế chấp ngân hàng, hiện gia chủ không có khả năng trả nợ. Chị Hằng đưa trước cho Mai 4 tỉ đồng tiền đặt cọc (giá ngôi nhà 12 tỉ đồng). Khi tới hạn giao nhà, Mai trốn biệt. Cũng với thủ đoạn tương tự, Mai đã lừa một người ở Q.Ba Đình 1,8 tỉ đồng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.