Lấy ý kiến để xây dựng luật bồi thường oan sai

14/06/2006 15:01 GMT+7

Hôm qua (13/6), đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã kết thúc đợt khảo sát thực tiễn về tình hình bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng và trong hoạt động hành chính tại tỉnh Tiền Giang, lấy đó làm cơ sở để xây dựng Luật Bồi thường Nhà nước.

Tiền Giang là địa phương xảy ra nhiều trường hợp oan sai trong thời gian qua, trong đó có nhiều vụ từng được dư luận phản ánh như vụ ông Phạm Văn Thành, ông Nguyễn Công Ơi, ông Nguyễn Văn Mãnh... Điều đáng nói là trong các trường hợp oan sai trên đa phần các công dân đều không đồng tình với thoả thuận bồi thường của các cơ quan đã gây thiệt hại cho mình. Vì vậy, họ đã kiện cơ quan tiến hành tố tụng ra toà, dẫn đến một số trường hợp bất hợp lý là người bị oan khởi kiện toà (cơ quan xét xử gây oan sai) nhưng sau đó lại chính toà này lại là nơi xét xử vụ kiện trên, tức chuyện toà “tự xử mình”. Dự kiến hôm nay (14/6), Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp) sẽ tổ chức hội đàm với các cơ quan chức năng của tỉnh để lấy ý kiến thêm về vấn đề này.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.