Tạm giữ phụ xe buýt đấm rách mặt hành khách

29/03/2012 08:35 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ phụ xe buýt đấm rách mặt hành khách, chiều 28.3, cơ quan chức năng đã tạm giữ Nguyễn Doãn Vĩnh, là phụ xe buýt số 27, để phục vụ công tác điều tra.

(TNO) Chiều 28.3, Công an P.Láng Hạ (Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Doãn Vĩnh (SN 1980, trú thôn Lai Xá, xã Kim Chung, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội), là phụ xe buýt số 27, để phục vụ công tác điều tra. 

>> Tài xế, phụ xế đấm chảy máu mặt hành khách

Khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, tại khu vực cầu Cống Mọc (P.Láng Hạ, Q.Đống Đa) xảy ra vụ xô xát giữa hành khách là anh Kim Văn Chung (SN 1978, quê TP.Hà Nội) và lái, phụ xe buýt số 27, chạy tuyến bến xe Yên Nghĩa - Nam Thăng Long, khiến anh Chung phải nhập viện để khâu 20 mũi ở mặt.

Theo lời nạn nhân, khi anh xuống xe tại điểm chờ Cống Mọc, do cánh cửa đóng quá nhanh nên chân anh bị kẹt, dẫn tới mâu thuẫn với lái, phụ xe.

Trong lúc to tiếng, anh Chung bị phụ xe Nguyễn Doãn Vĩnh và lái xe Hoàng Văn Quý hành hung.

Sự việc chỉ dừng lại khi được người đi đường can ngăn và báo cho Công an P.Láng Hạ.

Tại trụ sở công an, Vĩnh khai nhận toàn bộ hành vi đấm vào mặt hành khách.

Quý được xác định là người can ngăn, không tham gia hành hung nên đã được cho về.

Hà An

>> Tài xế, phụ xe đánh hành khách
>> Chủ xe trấn lột, hành hung hành khách
>> Phản hồi bài “Nhà xe hành hung hành khách không đi xe”
>> Nhân viên trạm thu phí tấn công hành khách
>> Hành khách bị hành hung và làm nhục trên tàu SN3!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.