Tên trộm tài sản của người nước ngoài lãnh án

22/09/2014 10:35 GMT+7

(TNO) Sáng 22.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hoài Nam 18 tháng tù về tội 'Trộm cắp tài sản' trong phiên xét xử sơ thẩm.

(TNO) Sáng 22.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hoài Nam (42 tuổi, trú tổ 135 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 18 tháng tù về tội 'Trộm cắp tài sản' trong phiên xét xử sơ thẩm.

 
Bị cáo Nam đã có 2 tiền án cùng về tội 'Trộm cắp tài sản'

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ sáng 31.5, Nam đi ngang nhà nghỉ Thanh Lan (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) thấy cửa sổ tầng 3 mở nên đột nhập vào phòng 303.

Thấy 3 người trong gia đình bà Vien Ma (48 tuổi, trú tỉnh Savanakhet, Lào) đang ngủ, Nam trộm túi xách để trên bàn, trong đó có 2 sợi dây chuyền, 1 lắc vàng, 8.500 kíp Lào rồi tẩu thoát.

Sáng 1.6, Nam mang lắc vàng đi bán được 11 triệu đồng, trên đường đi về đến giao lộ Nguyễn Tất Thành - Lý Thái Tông thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, từ đó lộ ra hành vi trộm cắp. Tổng giá trị tài sản Nam trộm gần 12,5 triệu đồng.

Trước tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội do hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị bệnh, con nhỏ bị bệnh tim, nghề nghiệp không ổn định...

Bị cáo đã có 2 tiền án tổng cộng 8 năm 6 tháng tù cùng tội 'Trộm cắp tài sản', do đó HĐXX tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù, mức cao nhất theo đề nghị của Viện KSND.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Phạt tù 3 kẻ lợi dụng gây rối tại Vũng Áng trộm cắp tài sản
>> Bán dâm rồi tranh thủ trộm cắp tài sản
>> Cảnh giác người nước ngoài trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.