Tống đạt quyết định truy tố băng nhóm Ngọc "xa lộ"

05/04/2007 00:04 GMT+7

Chiều 4.4, Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội đã vào trại tạm giam tống đạt bản kết luận điều tra số 56-KLĐT/PC16-Đ2 đề nghị truy tố các bị can trong băng nhóm tội phạm Ngọc "xa lộ" đã bảo kê các điểm dịch vụ và bắt giữ người trái pháp luật, gồm: Tạ Hồng Ngọc (tức Ngọc "xa lộ", có 1 tiền án, 7 tiền sự); Nguyễn Huy Cường (tức Cường"bồ"); Đồng Thị Lan, 34 tuổi, chủ quán gội đầu 61 Đại Cồ Việt; Phạm Xuân Vĩnh, 27 tuổi là bảo vệ quán gội đầu 61 Đại Cồ Việt.

Cơ quan CAĐT ra lệnh truy nã 4 đối tượng trong vụ này, gồm: Trương Gia Trung (tức Trung "sún"); Nguyễn Sĩ Hiếu (tức Hiếu "điên"); Nguyễn Bá Hưng (tức Hưng "chã"); Vũ Hùng (tức Hùng "khang"). Các đối tượng trên đã bắt giữ trái luật và đánh đập 3 người khách ngay trong quán gội đầu của Đồng Thị Lan vì lý do không trả tiền cho 2 nữ tiếp viên. CQĐT đang tiếp tục làm rõ một số vụ đập phá nhà thuê của băng nhóm Ngọc "xa lộ".

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.