Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống tội phạm

19/07/2017 09:04 GMT+7

Sáng 18.7, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2017).

Dự lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND Nguyễn Hòa Bình...
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực và những chiến công, thành tích xuất sắc của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ công nhân viên, người lao động trong lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên của đất nước và vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực và những chiến công, thành tích xuất sắc của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ công nhân viên, người lao động trong lực lượng Cảnh sát nhân dân Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Bên cạnh những thành tựu, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém và những khó khăn thách thức mà lực lượng CSND đang phải khắc phục. Thủ tướng mong muốn lực lượng CSND thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích, chuyên trách trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” sử dụng vũ khí nóng gây án; tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, ma túy...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.