Phó giám đốc hiếp dâm bé gái 12 tuổi

22/08/2016 19:45 GMT+7

Đinh Văn Trực (39 tuổi, ngụ ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), từng là Phó giám đốc chi nhánh một công ty kinh doanh vận tải ở Hà Nội, vừa bị tuyên án 7 năm tù do hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

Ngày 22.8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 bị cáo Đinh Văn Trực (39 tuổi, ngụ ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), nguyên phó giám đốc chi nhánh một công ty kinh doanh vận tải ở Hà Nội, về tội hiếp dâm trẻ em. Kết thúc phiên sơ thẩm, tòa tuyên bị cáo Trực 7 năm tù.
Theo cáo trạng, sáng 22.9.2013, trong khi vợ đi vắng, con trai nhỏ chơi với hai bé hàng xóm, Trực thấy cháu Nguyễn Hồng Thoa (sinh ngày 12.1.2001) đạp xe ngang qua cổng, nên rủ vào phòng trọ của anh ta chơi.
Sau đó, Trực đóng cửa lại rồi giở trò đồi bại với cháu gái. Thấy bé gái 12 tuổi cố chống cự, Trực dùng tay bịt miệng rồi giao cấu. Sau khi hiếp dâm cháu Thoa, Trực móc ví cho bé gái này 50.000 đồng và dặn dò không được để ai biết.
Ngày hôm đó, thấy con có tiền, ăn ít cơm và có biểu hiện nói năng không bình thường, mẹ cháu Thoa đã gặng hỏi và bé gái kể lại chuyện bị người đàn ông thuê trọ gần nhà cưỡng hiếp. Gia đình nhà cháu Thoa đã tới cơ quan công an trình báo về vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.