Phóng viên đưa tin vụ cưỡng chế nhập viện

22/09/2016 18:13 GMT+7

Sau vụ việc bị công an xã rượt đuổi, giằng giật máy ảnh khi tác nghiệp, phóng viên VTC News phải nhập viện điều trị.

Sáng 22.9, ông Trần Trung Hiển, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông (TTTT) Đắk Lắk, cùng Phòng Quản lý báo chí của Sở đã đến thăm và tìm hiểu tình trạng sức khỏe anh Đỗ Thanh Hải, phóng viên báo điện tử VTC News, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk).
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 21.9, anh Đỗ Thanh Hải cùng một số phóng viên đến xã Cư Kpô, H.Krông Búk (Đắk Lắk) để theo dõi, đưa tin về việc chính quyền địa phương cưỡng chế lấy mặt bằng xây dựng Nhà văn hóa thôn Nam Tân.
Khi anh Hải gặp ông Nguyễn Viết Mùi, Phó chủ tịch UBND xã Cư Kpô, để xin phép tác nghiệp thì ông Mùi dùng loa cầm tay, lớn tiếng gọi công an xã đến kiểm tra, thu máy ảnh của anh.
Ngay sau đó, gần 10 công an viên và dân quân xã rượt đuổi, xô anh Hải ra ngoài, áp sát giằng giật máy ảnh của phóng viên này khiến máy ảnh hỏng một số bộ phận.
Clip do một phóng viên khác quay lại cho thấy nhiều người trong lực lượng chức năng của xã Cư Kpô với công cụ hỗ trợ cầm tay đã có hành vi khá thô bạo khi vây chặt anh Hải, người thì ghì cổ anh, người khác cố tìm cách giật chiếc máy ảnh anh đang đeo trước ngực.
Chiều cùng ngày, UBND xã Cư Kpô đã tổ chức xin lỗi anh Hải về hành vi cản trở quá đà của lực lượng chức năng khi anh tác nghiệp. Đến tối, anh Hải nhập viện do thấy choáng, đau phần mềm vùng ngực và bụng. Sau khi nhập viện, anh được Bệnh viện đa khoa TX.Buôn Hồ truyền dịch, làm các xét nghiệm cận lâm sàng và tiếp tục theo dõi.
Ông Hoàng Dưỡng, Phó trưởng Phòng Quản lý báo chí Sở TTTT Đắk Lắk, cho biết trong sáng nay 22.9, ông đã hướng dẫn anh Đỗ Thanh Hải thực hiện các trình tự thủ tục như bản tường trình, cùng các chứng cứ cần thiết về sự việc xảy ra tại xã Cư Kpô.
“Trên cơ sở thông tin anh Hải cung cấp, Sở TTTT sẽ cùng các cơ quan liên quan làm việc với chính quyền H.Krông Búk và xã Cư Kpô để làm rõ sự việc. Nếu xác định đây là hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp thì tùy mức độ vi phạm, các phòng chuyên môn sẽ đề xuất Sở TTTT có hướng xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Dưỡng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.