Phụ nữ nhảy cầu Rạch Miễu tự tử đã qua cơn nguy kịch

01/10/2014 14:44 GMT+7

(TNO) Sáng 1.10, anh B.H.H (chồng chị Yến, người đã nhảy cầu Rạch Miễu tự tử) cho biết sau khi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy sức khỏe của chị Yến đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

(TNO) Sáng 1.10, Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cho biết sau khi cấp cứu, bệnh nhân Bùi Lê Hoàng Yến (20 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, Bến Tre) bị dập gan, dập phổi đã được người nhà xin chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

>> Một phụ nữ nhảy cầu Rạch Miễu tự tử

Hiện trường nơi chị Yến nhảy cầu tự tử
Hiện trường nơi chị Yến nhảy cầu tự tử

Anh B.H.H (chồng chị Yến) cho biết sau khi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy sức khỏe của chị Yến đã ổn định không nguy hiểm đến tính mạng.

Anh H. cho biết thêm rất may là khi chị Yến nhảy xuống bám được đám lục bình và được người dân vớt lên đưa đi cấp cứu kịp thời. Do buồn chuyện gia đình nên chị Yến tìm đến cái chết.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, trước đó khoảng 10 giờ 15 phút ngày 30.9, chị Yến bỏ lại xe máy, tư trang trên cầu Rạch Miễu (thuộc phường 6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) nhảy xuống sông Tiền tự tử.

Tin, ảnh: Thanh Nga

>> Một phụ nữ nhảy cầu tự tử
>> Nam sinh viên nhảy cầu Thủ Thiêm tự vẫn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.