Quảng Nam: Kè biển Tam Thanh thi công dở dang, bị lún lở nghiêm trọng

13/01/2007 00:12 GMT+7

Sáng 12.1, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) Hoàng Xuân Việt cho biết tuyến kè biển Tam Thanh bị lún lở nghiêm trọng, và chính quyền địa phương đã báo cáo khẩn cấp đến Cục Quản lý đê điều (Bộ NN&PTNT), đơn vị tư vấn (Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam), UBND tỉnh Quảng Nam để tìm hướng khắc phục.

Quan sát thực địa cho thấy, có 2 đoạn kè biển đã bị lún lở với chiều dài khoảng 200 mét (ảnh). Tuyến kè biển Tam Thanh do Bộ NN&PTNT đầu tư, tổng chiều dài 3 km (cộng với 1 km kè tuyến sông) có tổng kinh phí hơn 60 tỉ đồng, hiện đang thi công dở dang giai đoạn 1. Công trình nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về đê kè biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam. Theo ông Hoàng Xuân Việt, tiến độ thi công chậm do giá vật tư tăng, giải ngân chậm (khoảng 17% kinh phí thực hiện) là một trong những nguyên nhân gây lún lở kè biển. Trong khi đó, gói 2 đoạn giáp xã Tam Tiến (H.Núi Thành) hoàn thành sớm hơn.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.