Quảng Ninh: Sập lò than, 3 người chết, 1 người mất tích

30/04/2007 22:40 GMT+7

Vào lúc 16 giờ 20 ngày 29.4, tại lò 102, vỉa 9, khu vực Bắc Quảng Lợi, TX Cẩm Phả của Công ty 790, thuộc Tổng công ty Đông Bắc, đã xảy ra một vụ sập hầm lò nghiêm trọng làm 3 người chết, một người bị kẹt dưới hầm lò, hy vọng sống sót rất mong manh.

Sau gần 4 giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm được xác của các anh Hoàng Văn Chức, thợ lò bậc 3/6, sinh năm 1982, quê quán Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Văn Mạnh, thợ lò bậc 3/6, sinh năm 1979, quê quán Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Phạm Văn Đức, thợ lò bậc 4/6, sinh năm 1975, quê quán Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Đến chiều qua, vẫn chưa tìm thấy anh Bàn Văn Mạnh, thợ lò bậc 4/6, sinh năm 1979, quê quán Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Nhiều phương án tiến vào khu vực bị sập lò đã được triển khai, nhưng do nóc lò tụt, phía trên bị rỗng cùng với nhiều nước, khiến công tác tìm kiếm bị cản trở.

Theo xác định ban đầu, địa chất yếu có thể là một trong những nguyên nhân chính gây vụ sập lò này. Đây là vụ sập hầm lò thứ 2 của các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Đông Bắc từ đầu năm đến nay.

Trung Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.