Ra đầu thú sau khi chém chết vợ và truy sát mẹ vợ

Nạn nhân là chị Lê Thị Hậu (21 tuổi) bị chồng là Nguyễn Ngọc Nguyên (30 tuổi) cầm dao chém chết tại chỗ. Bà Trần Thị Duyên (47 tuổi), mẹ chị Hậu bị Nguyên chém đứt gân cẳng tay trái và 2 nhát ở lưng.

Nạn nhân là chị Lê Thị Hậu (21 tuổi) bị chồng là Nguyễn Ngọc Nguyên (30 tuổi) cầm dao chém chết tại chỗ. Bà Trần Thị Duyên (47 tuổi), mẹ chị Hậu bị Nguyên chém đứt gân cẳng tay trái và 2 nhát ở lưng.

Bà Duyên ngồi cùng 2 cháu ngoại côi cút, đau đớn kể lại sự việcBà Duyên ngồi cùng 2 cháu ngoại côi cút, đau đớn kể lại sự việc
Chiều 24.12, đại tá Phạm Trung Thành, Chánh văn phòng Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 23.12, tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết và 1 người bị thương.
Nạn nhân là chị Lê Thị Hậu (21 tuổi) bị chồng là Nguyễn Ngọc Nguyên (30 tuổi) cầm dao chém chết tại chỗ. Bà Trần Thị Duyên (47 tuổi), mẹ chị Hậu bị Nguyên chém đứt gân cẳng tay trái và 2 nhát ở lưng.
Theo lời kể bà Trần Thị Duyên, khoảng 19 giờ 30 ngày 23.12, sau khi đi nhậu say về nhà, Nguyễn Ngọc Nguyên gây chuyện mắng chửi vợ. Thấy con cãi nhau, bà Duyên đưa 2 cháu ngoại ra phía trước nằm võng để dỗ ngủ. Chửi vợ một lúc, Nguyên kêu đói bụng đòi vợ phải nấu mì gói cho mình ăn. 
Bà Duyên bên quan tài cô con gái bị chồng giếtBà Duyên bên quan tài cô con gái bị chồng giết
Sau khi ăn xong, Nguyên kêu vợ dọn dẹp, chị Hậu chưa kịp dọn thì Nguyên đập hết chén dĩa rồi tiếp tục gọi vợ ra chửi. Thấy vậy, bà Duyên khuyên con rể đi ngủ để chén đó từ từ bà sẽ nói con gái dọn dẹp. Không ngờ, Nguyên chạy vào bếp cầm dao bầu chém vợ. 
Nghe tiếng xô xát, bà Duyên chạy vào bếp thì thấy con gái bị chém gần đứt lìa cổ, nằm gục trên vũng máu. Nguyên điên cuồng vung dao chém bà Duyên trúng tay trái rồi rượt đuổi chém thêm 2 nhát ở lưng. May mắn bà Duyên đã cố chạy thoát được ra ngoài. Gây án xong, Nguyên ném con dao bầu vào bụi chuối gần nhà và đón xe ôm đi thẳng về nhà cha mẹ ruột ở phường Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá.
Ông Đặng Văn Tưởng, Trưởng ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hoà Hiệp cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân Lê Thị Hậu rất nghèo. Cha ruột chị Hậu vừa qua đời cách đây 5 tháng. Tiền vay mượn ma chay, chôn cất còn chưa trả xong. Chị Hậu chết bỏ lại 2 con còn rất nhỏ, cháu lớn mới 4 tuổi và cháu thứ hai 3 tuổi.
Cũng theo đại tá Phạm Trung Thành, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra ghi nhận vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Sau khi gây án, đối tượng đã đến công an đầu thú. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đang tạm giữ tên nguyên để điều tra xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.