Ra Hoàng Sa cứu ngư dân bị tai biến

03/06/2016 13:16 GMT+7

Trưa 3.6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 412 đang đưa ngư dân bị tai biến từ Hoàng Sa về bờ cấp cứu.

Trước đó, lúc 6 giờ 13 phút ngày 2.6, Đà Nẵng MRCC nhận được tin báo từ tàu cá QNa 90779 do ông Phạm Văn Tám (ngụ xã Tam Quan, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.
Lúc này, tàu đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 15,50 độ vĩ bắc, 114,50 độ kinh đông, phía đông quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 382 hải lý thì ngư dân Bùi Ngọc Lân (43 tuổi) bị á khẩu, huyết áp rất cao, liệt nửa người bên trái.
Đà Nẵng MRCC đã kết nối để bác sĩ Trung tâm Cấp cứu y tế Đà Nẵng hướng dẫn ngư dân sơ cứu người bị nạn. Bệnh nhân được chẩn đoán bị tai biến mạch máu não, cần đưa về bờ khẩn cấp.
Đến 8 giờ 15 phút cùng ngày, tàu SAR 412 đưa bác sĩ Trung tâm Cấp cứu lên đường cứu nạn, tiếp cận tàu cá lúc 22 giờ 50 phút ngày 2.6 tại vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 295 hải lý.
Nạn nhân được đưa sang tàu SAR 412 để chăm sóc và chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.