Sà lan chở 7.700 tấn than bốc cháy trên biển

05/11/2009 01:11 GMT+7

* Cháy tàu cá, thiệt hại 4 tỉ đồng Đến chiều qua, đám cháy trên sà lan chở 7.700 tấn than (do Công ty TNHH Thuận Hải, TP.HCM làm chủ) vẫn chưa dập tắt được. Khoảng 20 giờ ngày 3.11, tàu Varuna 01 kéo sà lan ER301 chở số than trên, khi đang neo đậu tại vùng biển TP Vũng Tàu thì sà lan bốc cháy.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã điều tàu Sar 413 đến cứu hộ nhưng do sóng to, gió lớn nên không thể tiếp cận được. Trước đó, rạng sáng 30.9, tàu Toll Koala kéo sà lan Kim Tran chở 7.700 tấn than (cũng của Công ty TNHH Thuận Hải) đã phát cháy khi neo đậu tại vùng biển TP Vũng Tàu nhưng ngay sau đó được tàu Sar 413 chữa cháy thành công.

* Lúc 15 giờ 30 cùng ngày, tàu cá KG 1052 TS do ông Trần Văn Co (49 tuổi, ngụ Kiên Giang) làm chủ đã bốc cháy dữ dội trên sông Dinh (P.11, TP Vũng Tàu). Do khu vực này có nhiều tàu tập trung nên tàu cứu hộ đã phải kéo tàu cháy vào cảng Quân khu 7 để dập lửa. Khoảng 18 giờ ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Theo điều tra ban đầu, một thuyền viên dùng bóng đèn rọi vào hầm để xem mức dầu thì bóng đèn phát nổ, làm lửa bùng cháy. Vụ cháy đã làm một thuyền viên bị phỏng nhẹ, 15.000 lít dầu trên tàu và nhiều ngư cụ bị thiêu rụi; ước tính thiệt hại khoảng 4 tỉ đồng.                                                    

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.