Sập cầu Ghềnh, dùng ô tô vận chuyển khách đi tàu

20/03/2016 14:06 GMT+7

Do sự cố sà lan tông sập cầu Ghềnh, ngành đường sắt sẽ dùng ô tô để vận chuyển hành khách từ Ga Biên Hòa về Ga Sài Gòn.

Do sự cố sà lan tông sập cầu Ghềnh, ngành đường sắt sẽ dùng ô tô để vận chuyển hành khách từ Ga Biên Hòa về Ga Sài Gòn.

Do cầu Ghềnh là cầu đường sắt "độc đạo", trên tuyến đường sắt Bắc - Nam nên ảnh hưởng lớn đến ngành đường sắt - Ảnh: Lê LâmDo cầu Ghềnh là cầu đường sắt "độc đạo", trên tuyến đường sắt Bắc - Nam nên ảnh hưởng lớn đến ngành đường sắt - Ảnh: Lê Lâm
Lúc 13 giờ 10 phút ngày 20.3, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết do sự cố sập cầu Ghềnh, khiến tàu hỏa không thể lưu thông qua cầu để vào các ga tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương được, và ngược lại. Do vậy, trong khi chờ các lực lượng tiến hành sửa chữa, khắc phục hư hỏng của cầu Ghềnh, ngành đường sắt chọn phương án chuyển tải để đảm bảo việc đưa đón hành khách.
Cụ thể, ngành đường sắt sẽ dùng ô tô để chuyển tải hành khách từ ga Biên Hòa về Ga Sà Gòn (TP.HCM), hàng hóa thì về ga Dĩ An (Bình Dương). Ở hướng ngược lại, cũng sử dụng ô tô chuyển tải tương tự.
Cầu Ghềnh là cây cầu đường sắt “độc đạo” trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn nối Đồng Nai với TP.HCM, Bình Dương.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, trên sông ĐồngNai, đoạn qua phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa (ĐồngNai) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng, làm sập cầu Ghềnh.
Theo người dân địa phương, thời điểm trên, một chiếc sà lan đang lưu thông trên sông Đồng Nai, khi chuẩn bị qua cầu Ghềnh thì va vào trụ mố cầu giữa sông, khiến nhịp giữa cầu gãy, chìm giữa sông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.