Sạt lở núi, 3 người chết

31/01/2016 07:01 GMT+7

Hai công nhân đang ở trong lán trại thì bị đất đá từ ngọn núi phía trên bất ngờ sạt xuống, vùi lấp.

Hai công nhân đang ở trong lán trại thì bị đất đá từ ngọn núi phía trên bất ngờ sạt xuống, vùi lấp.

Vào lúc 0 giờ 10 ngày 30.1, 3 công nhân thuộc Công ty ngọc trai Taiheiyoshinju - VN gồm Nguyễn Văn Đình (66 tuổi), Nguyễn Văn Nguyện (33 tuổi, cùng ở Nam Định) và Phạm Văn Đôn (20 tuổi, ở xã Đài Xuyên, H.Vân Đồn), khi đang ở trong lán trại của công ty này tại khu Cống Đỏ, xã đảo Bản Sen, H.Vân Đồn, Quảng Ninh thì bị đất đá từ ngọn núi phía trên bất ngờ sạt xuống, vùi lấp.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo H.Vân Đồn, các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn.
Thi thể 2 nạn nhân được đưa lên từ dưới đống đất đá vào lúc hơn 12 giờ cùng ngày; đến gần 14 giờ, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.
Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết nguyên nhân tai nạn là do đá lở tự nhiên. UBND tỉnh đã hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.