Số gỗ trong nhà trưởng ban quản lý rừng là quý hiếm

04/08/2017 08:32 GMT+7

Ngày 3.8, ông Nguyễn Văn Nhẫn, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (H.Đức Trọng, Lâm Đồng) thừa nhận 6 khúc gỗ (đường kính từ 25 - 29 cm, dài từ 81 - 91 cm) trong nhà ông chính là thông đỏ quý hiếm.

Ông Nhẫn giải thích: “Số gỗ này do người bạn làm ở một công ty trong khu công nghiệp Phú Hội (H.Đức Trọng) tặng, có nguồn gốc rõ ràng là mua từ gỗ tịch thu của cơ quan nhà nước ở TP.Đà Lạt nên tôi mang về để ở nhà, tính đưa đi đục làm tượng trưng bày chơi nhưng do bận quá chưa kịp làm”.

tin liên quan

Làm rõ nguồn gốc số gỗ trong nhà trưởng ban quản lý rừng
Ngày 2.8, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm H.Đức Trọng báo cáo cụ thể việc gỗ thông đỏ quý hiếm xuất hiện ở nhà ông Nguyễn Văn Nhẫn, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (H.Đức Trọng) để có hướng xử lý tiếp theo.
Chiều tối cùng ngày, PV Thanh Niên cùng Hạt Kiểm lâm H.Đức Trọng đến nhà ông Nhẫn ở xã Phú Hội (H.Đức Trọng) xác minh thì số gỗ trên vẫn còn ở nhà ông.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, ghi nhận của kiểm lâm cũng như quan sát của PV, 6 khúc gỗ này không có dấu búa của cơ quan chức năng. Hạt Kiểm lâm H.Đức Trọng cho biết ngày 4.8 sẽ mời các cơ quan chức năng liên quan đến nhà ông Nhẫn làm rõ vụ việc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.