Sóng 'lạ' chèn loa phát thanh Hội An suốt 25 phút

Sóng 'lạ' chèn một số cụm loa phát thanh ở TP.Hội An (Quảng Nam) khoảng 25 phút, nghi phát tiếng Trung Quốc.

Chiều 28.8, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết hệ thống loa phát thanh tại P.Cẩm Châu vừa bị can nhiễu, phát sóng “bất đắc dĩ” một chương trình dài 20 - 25 phút bằng làn sóng "lạ".
“Nghe như tiếng Trung Quốc, nhưng chưa khẳng định được”, ông Dũng nói.
Thời điểm xảy ra vụ can nhiễu sóng phát thanh xảy ra lúc 11 giờ ngày 27.8. Trong khi theo lệ thường phải đến 11 giờ 30 thì chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh - truyền hình TP.Hội An mới bắt đầu.
Những "tiếng nói lạ" trên làn sóng phát thanh xảy ra tại 3 cụm loa trên tổng sống 6 cụm loa ở khu vực P.Cẩm Châu.
Đài Truyền thanh - truyền hình TP.Hội An đã xử lý, đồng thời trình báo lãnh đạo chính quyền TP.Hội An. Trong ngày hôm nay 28.8, các cụm loa này được cài đặt bộ chắn sóng chống nhiễu.
Trước đó, hồi tháng 5, một số cụm loa ở xã Cẩm Kim (TP.Hội An) cũng bị chèn sóng khoảng 5 phút. Khu vực này cũng đã được chắn sóng chống nhiễu.
Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết UBND TP.Hội An đã chấp thuận đề nghị của Đài Truyền thanh - truyền hình TP.Hội An trang bị bộ chắn sóng chống nhiễu ở tất cả các cụm loa còn lại trên địa bàn TP.Hội An, bắt đầu từ ngày mai 29.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.