Sụt lút đất ở trung tâm TP.Đà Lạt: Chuyên gia Nhật Bản khảo sát thực địa

27/04/2017 17:41 GMT+7

Một số chuyên gia đã đến khảo sát thực địa khu vực bị sút lún ở trung tâm TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.

Lúc 11 giờ 45 ngày 27.4, tiến sĩ Bùi Trọng Vinh, Phó khoa Kỹ thuật địa chất và Dầu khí, ĐH Bách Khoa TP.HCM, cùng ông Kanno Takami, Công ty Cổ phần Địa chất Kamasaki và một nhóm chuyên viên địa chất đến khảo sát thực địa khu vực bị sụt lún đất ngay trung tâm TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).
Sáng cùng ngày, ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt thông tin lúc 9 giờ 20 ngày 27.4, có thêm 2 ngôi nhà phía sau dãy nhà đường Nguyễn Văn Trỗi bị nứt. Đáng chú ý, nhà số 100B Trương Công Định của bà Phạm Thị Ly có hiện tượng xì nước từ nền nhà lên.
Vụ sut lút đất ở trung tâm TP. Đà Lạt: Chuyên gia Nhật Bản khảo sát thực địa 2
Xem xét trên họa đồ
Trưa cùng ngày, tại khu vực sụt lún, ông Kanno TaKami cầm theo bản đồ để đối chiếu, phác họa lại các vị trị nhà bị nứt, bị bục nước và ghi chép tỉ mỉ.
Ở nhà số 100B Trương Công Định, đoàn công tác khảo sát tỉ mỉ vị trí nước xì từ nên nhà phòng khách nhà bà Phạm Thị Ly. Tại đây nước kèm bùn đỏ liên tục xì từ nên nhà lên, làm gạch nền bị nứt. Điều đáng nói, nền đường hẻm ngay trước nhà bà Ly cũng bị biến đổi địa hình khá nặng. Theo chị Nguyễn Thị Kim Hoa (con bà Ly), đoạn đường này bị biến dạng 2 ngày qua, trước đó chỉ có vết nứt nhỏ.
Trao đổi nhanh với PV Thanh Niên tại hiện trường, TS.Bùi Trọng Vinh nhận định hiện tượng nước kèm bùn đỏ xì từ nền nhà bà Ly cho thấy có một nguồn nước từ trên cao (đường Nguyễn Văn Trỗi) chảy xuống và kéo theo bùn đỏ trong lòng đất. Nguồn nước kèm bùn đỏ không có mùi hôi tanh, có thể khẳng định không phải nước thải sinh hoạt, nhưng có thể là nước mưa ngấm xuống hoặc do xì đường ống nước sạch cung cấp cho các gia đình bên trên.
Vụ sut lút đất ở trung tâm TP. Đà Lạt: Chuyên gia Nhật Bản khảo sát thực địa 3
Xem xét hiện tượng nền nhà bà Ly bị xì nước kèm bùn đỏ
Vụ sut lút đất ở trung tâm TP. Đà Lạt: Chuyên gia Nhật Bản khảo sát thực địa 4
Nước kèm bùn đỏ trong nhà bà Ly ngày càng nhiều
Có mặt tại hiện trường, một cán bộ P.2 (Đà Lạt) cho biết hiện tượng xì nước tại nhà bà Ly mới xảy ra sáng 27.4, sau khi các hộ dân dọc đường Nguyễn Văn Trỗi được cấp nước sạch trở lại. Trước đó suốt đêm 26.4, khu vực này bị ngưng cấp nước thì nền nhà bà Ly chưa có hiện tượng lạ này.
Chiều nay (27.4), đoàn công tác của ĐH Bách Khoa TP.HCM và chuyên gia Nhật Bản sẽ cùng đoàn chuyên gia của Viện Vật lý địa cầu tiếp tục khảo sát để tìm nguyên nhân vụ sụt lún đất gây nứt nhà.
Như Thanh Niên đã phản ánh, sáng sớm ngày 26.4, người dân phát hiện hàng loạt ngôi nhà dọc đường Nguyễn Văn Trỗi và Trương Công Đình (Đà Lạt) bị lún, nứt cách bất thường. Đến sáng 27.4 đã có 16 ngôi nhà bị nứt hoặc lún, trong đó có 4 hộ bị ảnh hưởng nặng gồm gia đình bà Hoàng Thị Kim Thu (số 25 Nguyễn Văn Trỗi), Nguyễn Tiến Duyệt và Trần Anh Dũng (cùng số 27 C Nguyễn Văn Trỗi) và Nguyễn Thời (số 94/12 Trương Công Định, sau nhà số 25 Nguyễn Văn Trỗi).
Sau cuộc họp khẩn chiều 26.4, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định mời các chuyên gia đến khảo sát, đánh giá và xác định nguyên nhân vụ sụt lún đất nghiêm trọng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.