Tài sản tham nhũng thu hồi được chưa đầy 8%

13/07/2016 09:27 GMT+7

Tổng số tiền bị thiệt hại của các vụ án tham nhũng lên đến 59.750 tỉ đồng, trên 400 ha đất. Trong số này, các cơ quan chức năng đã thu hồi là 4.676,6 tỉ đồng, tức chưa đầy 8% và trên 219 ha đất.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN Ảnh: VGP/Lê Sơn
Ngày 12.7, tại hội nghị 10 năm thực hiện luật Phòng chống tham nhũng, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cảnh báo nguy cơ mới, phát sinh tham nhũng đất vàng khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - vốn nắm nhiều nguồn lực đất đai, ở những vị trí có lợi thế.
“Khi cổ phần hóa, phải tính đến lợi thế so sánh trong kinh doanh để đưa vào giá trị doanh nghiệp, không gây thất thoát”, Phó thủ tướng nói.
Theo báo cáo của Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, trong 10 năm thực hiện luật Phòng chống tham nhũng 2005 (có hiệu lực từ 2006), có 2.530 vụ án tham nhũng với 5.447 bị can đã bị khởi tố; con số vụ truy tố là gần 3.000 vụ và số bị đưa ra xét xử vào khoảng 2.630 vụ. Tổng số tiền bị thiệt hại của các vụ án tham nhũng lên đến 59.750 tỉ đồng và trên 400 ha đất. Trong số này, các cơ quan chức năng đã thu hồi là 4.676,6 tỉ đồng, tức chưa đầy 8% và trên 219 ha đất.
Về nguyên nhân thu hồi thấp, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hải Phong chỉ ra rằng các vụ án tham nhũng thường xảy ra trong thời gian khá lâu mới bị phát hiện nên đối tượng đã cất giấu, chuyển hóa tài sản hoặc hợp lý hóa tài liệu, chứng từ nên việc chứng minh tài sản tham nhũng gặp nhiều khó khăn. Theo ông Phong, qua theo dõi quá trình thụ lý, giải quyết vụ án thời gian qua cho thấy các cơ quan tiến hành tố tụng mới chủ yếu chú trọng việc chứng minh hành vi phạm tội, chưa kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản, dẫn đến khi tuyên bản án, tài sản hầu như đã bị tẩu tán hết, không còn điều kiện để thi hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.