Tạm dừng bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh làm Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

15/01/2016 16:40 GMT+7

Chiều 15.1, Bộ Tư pháp cho biết đã quyết định tạm dừng việc bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh, người đã trúng tuyển vào vị trí Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội trong kỳ thi tuyển dụng công khai, vào cuối tháng 8.2015.

Chiều 15.1, Bộ Tư pháp cho biết đã quyết định tạm dừng việc bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh, người đã trúng tuyển vào vị trí Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội trong kỳ thi tuyển dụng công khai, vào cuối tháng 8.2015.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp mới đây của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng.
Hieu-truong-Dai-hoc-Luat
Các ứng viên tham gia kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp vụ của Bộ Tư pháp vào cuối tháng 8. Ông Lê Đình Vinh (đứng thứ ba từ trái sang) - Ảnh: Thái Sơn
Theo đại diện Bộ Tư pháp, ngày 1.9.2015, Bộ Tư pháp đã thông báo về việc ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Vietthink trúng tuyển vào chức danh Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội, sau kỳ thi tuyển công khai do Bộ Tư pháp tổ chức.
Tuy nhiên, ngay sau ngày công bố kết quả thi tuyển, Thường trực Chính phủ nhận được “Đơn khiếu nại” (nặc danh) về ông Vinh. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp xem xét làm rõ vấn đề này. Sau khi xem xét tổng thể, Bộ Tư pháp đã quyết định tạm dừng việc bổ nhiệm vị trí Hiệu trưởng Trường đại học Luật đối với ông Vinh.
Bộ Tư pháp khẳng định, việc thi tuyển vị trí Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội, nhằm tạo đột phá trong công tác lãnh đạo hoạt động của trường trong bối cảnh thực hiện Đề án Xây dựng trường này thành trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ trương này là đúng đắn và Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.