Tạm giữ 13 sà lan chở hơn 3.000 m3 cát không hóa đơn chứng từ

26/04/2017 20:53 GMT+7

Theo các chủ sà lan, số cát trên được mua từ các mỏ khai thác cát tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp với giá gần 20 ngàn đồng/ m3, sau đó vận chuyển về bán lại.

Sáng 26.4, lực lượng trinh sát Phòng cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP.Cần Thơ kết hợp cùng Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) Công an TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra các phương tiện đường thủy vận chuyển cát trên tuyến sông Hậu thuộc thủy phận Cần Thơ.
Lực lượng chức năng đã phát hiện 15 phương tiện sà lan (lớn nhất trên 1.200 tấn, nhỏ nhất 50 tấn) của các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ… đang vận chuyển hơn 4.000 m3 cát từ hướng An Giang về Cần Thơ.
Lực lượng chức năng kiểm tra các sà lan chở cát Ảnh: Mai Trâm
Tại thời điểm kiểm tra, các chủ phương tiện không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ của số cát trên. Theo khai nhận của các chủ sà lan, số cát trên được mua từ các mỏ khai thác cát tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp với giá chưa đến 20.000 đồng/ m3, sau đó vận chuyển về bán lại tại Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau…
Đến chiều cùng ngày (26.4), chỉ có 2 chủ sà lan xuất trình được 2 hóa đơn mua cát với số lượng 900 m3. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 13 sà lan chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ mua cát để tiếp tục làm rõ.
Theo chủ các đại lý bán vật liệu xây dựng tại Cần Thơ, trong vài ngày qua nguồn cung cấp cát xây dựng và cát đổ nền đang "sốt" do khan hiếm nguồn hàng. Riêng loại cát dùng để san lắp nền trước đó chỉ trên dưới 100 ngàn/m3, nay có giá tới 135 ngàn/ m3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.