Tạm giữ đối tượng tàng trữ chất ma túy và vũ khí quân dụng

03/04/2017 09:10 GMT+7

Hùng khai nhận chất thể rắn là ma túy tổng hợp (dạng đá) cùng với vũ khí quân dụng được Hùng mua từ Lào mang về VN sử dụng.

Tối 2.4, thượng tá Vũ Đức Hoàn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Đăk Long (Bộ đội biên phòng Kon Tum), cho biết đơn vị đang tạm giữ Lê Mạnh Hùng (68 tuổi, ở TP.Pleiku, Gia Lai) cùng tang vật gồm ma túy và súng quân dụng, để điều tra làm rõ.
Trước đó, lúc 23 giờ ngày 1.4, tại thôn Đăk Ác, xã Đăk Long, H.Đăk Glei (Kon Tum), Đoàn đặc nhiệm số 2 (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng) phối hợp với Đồn biên phòng Đăk Long phát hiện trên ô tô hiệu Hilux Toyota BS 81C-116.91 do Lê Mạnh Hùng điều khiển, lưu thông từ hướng Đăk Long đi xã Đăk Môn (H.Đăk Glei) có 1 hộp nhựa màu vàng, bên trong chứa chất thể rắn, 1 khẩu súng ngắn, 1 hộp tiếp đạn chứa 7 viên đạn và 26 viên đạn rời.
Qua đấu tranh, Hùng khai nhận chất thể rắn là ma túy tổng hợp (dạng đá) cùng với vũ khí quân dụng được Hùng mua từ Lào mang về VN sử dụng.
Đồn biên phòng Đăk Long đang tiếp tục hoàn tất thủ tục hồ sơ, mang số ma túy và vũ khí trên đi Đà Nẵng giám định để chờ kết luận và xử lý vụ việc theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.