Tạm giữ nghi phạm cạo dán vé số trúng giải độc đắc 1,5 tỉ đồng

06/12/2016 20:48 GMT+7

Tại cơ quan điều tra, Lư Hoàng Phúc khai đã mua tờ vé số trên từ một người bán dạo tại quán cà phê gần nơi làm, sau đó dò thấy trúng nên đi lĩnh thưởng

Tối 6.12, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lư Hoàng Phúc (33 tuổi, ngụ xã Tân Hoà, H.Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, sáng 5.12, Phúc cùng em rể là Nguyễn Thành Lưỡng (26 tuổi, ngụ cùng H.Tiểu Cần) đến Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang (gọi tắt, Công ty xổ số Hậu Giang, có trụ sở tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để nhận tiền trả thưởng tờ vé số mang dãy số 661692 trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên qua kiểm tra và đối chiếu với cùi vé số lưu lại tại công ty thì nhân viên phòng trả thưởng phát hiện tấm vé do Phúc và Lưỡng mang đến không trùng khớp. Tiếp tục kiểm tra, công ty phát hiện tờ vé số được cho đã trúng giải đặc biệt đã có dấu hiệu cắt dán, sửa chữa 2 số đầu của dãy số.

Qua 1 ngày đấu tranh, đến chiều 6.12, Phúc khai nhận làm nghề thợ hồ thì nhặt được tờ vé số trên và cất vài túi. Sau đó tình cờ dò tại một chỗ bán vé số thì phát hiện tờ vé số trên trúng 4 số cuối. Do nảy lòng tham nên Phúc tìm tờ vé số khác xổ cùng ngày của đài Hậu Giang và cắt 2 số 66 từ vé số khác rồi dán vào tờ vé số trên.

tin liên quan

Trúng số đặc biệt, phải trốn như bị truy nã
Anh Huỳnh Thanh Dũng, “chủ nhân” của 10 tờ vé số trúng giải đặc biệt và trúng an ủi, tổng cộng gần 8 tỉ đồng cười rồi lắc đầu ngao ngán: “Trúng số mà mình với vợ phải đi trốn biệt tăm như bị truy nã vậy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.