Tạm giữ thêm 2 nghi phạm trong vụ nổ súng bắn chết người ở Móng Cái

12/09/2016 13:36 GMT+7

Ngày 12.9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 nam thanh niên liên quan đến vụ nổ súng bắn chết người tại TP.Móng Cái rạng sáng ngày 6.9.

Đó là Vũ Tiến Thắng (24 tuổi, ở phường Trà Cổ, Móng Cái) và Nguyễn Mạnh Hùng (21 tuổi, ở phường Hải Hòa, Móng Cái). Công an Quảng Ninh đang huy động lực lượng truy bắt Cao Văn Chung (24 tuổi, ở phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh), là đối tượng được xác định trực tiếp cầm súng bắn chết nạn nhân.
Trước đó, ngày 6.9, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Văn Quyến (25 tuổi), phạm tội giết người và Nguyễn Văn Đức (22 tuổi, đều trú tại phường Hải Yên, TP.Móng Cái) vì đã che giấu Quyến. 
ban-chet-nguoi-o-bar-kinh-do
Trần Văn Quyến bị bắt giữ trên đường bỏ trốn
Theo tài liệu điều tra, tối 5.9, Hoàng Văn Việt (23 tuổi, ở huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã bị Hà Tuấn Nam (28 tuổi, ở phường Hải Hòa) hành hung tại một quán ăn, phải đi cấp cứu. Là bạn thân của Việt, Chung gọi điện thoại rủ Quyến đi trả thù, sau đó cùng Hùng đến nhà Thắng mượn khẩu súng bắn đạn hoa cải.
Biết Nam đang ở quán bar Kinh Đô, TP.Móng Cái, Chung cùng Quyến đi xe máy, mang theo súng đứng đợi ở trước cửa. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 6.9, thấy anh Nguyễn Tuấn Anh (29 tuổi, trú tại phường Đức Chính,  thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) đi xe máy chở Nam đi ra, Chung bảo Quyến đi xe máy áp sát. Khi 2 xe song song, Chung bắn thẳng vào ngực anh Tuấn Anh, khiến anh này tử vong.  
Sau khi gây án, Chung và Quyến bỏ trốn. 17 giờ ngày 6.9, Quyến bị bắt giữ tại Trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến khi đang trên đường trốn từ Móng Cái vào TP.Hạ Long. Khám xét nơi ở của Quyến, lực lượng chức năng đã thu giữ khẩu súng là tang vật vụ án. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.