Tấn công 'ổ' ma túy trên đất Lào, thu 91 bánh heroin

05/01/2016 09:00 GMT+7

Ngày 4.1, đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, cho biết đầu tháng 12.2015, qua công tác trinh sát địa bàn, đơn vị này đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Myanmar qua Lào, vào VN rồi đưa sang một số nước khác tiêu thụ nên lên kế hoạch triệt phá.

Ngày 4.1, đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, cho biết đầu tháng 12.2015, qua công tác trinh sát địa bàn, đơn vị này đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Myanmar qua Lào, vào VN rồi đưa sang một số nước khác tiêu thụ nên lên kế hoạch triệt phá.

Các nghi phạm và tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cung cấpCác nghi phạm và tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cung cấp
Đường dây này do Và Xềnh Vừ (31 tuổi, ngụ bản Nọong Póng, H.Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) cầm đầu và là đối tượng đã có “thâm niên” 11 năm buôn bán ma túy, từng bị cơ quan chức năng VN và Lào nhiều lần vây bắt nhưng không thành. Dưới trướng “ông trùm” này là các đối tượng mang quốc tịch Lào và Thái Lan.
Sau khi xác lập chuyên án, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh báo cáo vụ việc với Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay cùng phối hợp phá án. 
Ngày 30.12, các trinh sát “nằm vùng” báo về ban chuyên án cho biết thời cơ đánh án đã chín muồi nên Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh “tung” hơn 100 cán bộ chiến sĩ giỏi, dày dạn kinh nghiệm, thông thuộc địa bàn rừng núi hiểm trở, phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia này. 
Tuy nhiên, vì “ông trùm” Và Xềnh Vừ đã thay đổi địa điểm, cách thức giao hàng nên buộc cơ quan chức năng phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch nhằm đảm bảo bí mật.
Sáng 3.1, sau khi nhận được những thông tin về hoạt động của đường dây mua bán ma túy này, ban chuyên án đã cử hàng trăm cán bộ chiến sĩ từ nhiều hướng tập kích vào một ngôi nhà nằm trong rừng sâu thuộc bản Phô Xa Vẳn (H.Thà Phà Bạt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay). Bị tập kích bất ngờ, các đối tượng không kịp trở tay. 
“Ông trùm” Và Xềnh Vừ và 4 "đệ tử" là Nổ Vừ (41 tuổi, ngụ bản 52, H.Phôn Hồng, thủ đô Viêng Chăn, Lào), Chạng Thò (18 tuổi, trú tại bản Na Thô, H.Viêng Thong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay), Xút Chay Vàng (38 tuổi, ngụ bản 52, H.Phôn Hồng, thủ đô Viêng Chăn), Zơ Xay Vàng (37 tuổi, ngụ bản Thừa Thay, H.Mè Chăn Huổng, tỉnh Xiềng Lai, Thái Lan) bị bắt giữ. 
Tại hiện trường, lực lượng phối hợp thu giữ 91 bánh heroin, 35.800 viên ma túy tổng hợp, 4 xe ô tô và một số tang vật khác.
Theo đại tá Hải, ngay sau khi nhận được chỉ đạo phá án, hàng trăm trinh sát của Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã phải luyện tập nghiệp vụ “đánh án” ma túy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lạnh thấu xương, giữa rừng núi âm u, hiểm trở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.