Tân Viện trưởng Viện KSND TP.HCM: 'Xin Chào', 'Chòi vịt' là kinh nghiệm xương máu

30/05/2016 16:07 GMT+7

Tân Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Dương Ngọc Hải nhìn nhận, sự kiện quán cà phê Xin Chào, Chòi vịt ở H.Bình Chánh là kinh nghiệm xương máu đối với ngành.

Chiều 30.5, tại Viện KSND TP.HCM, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND TP.HCM đối với ông Dương Ngọc Hải (49 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM). Ông Hải được bổ nhiệm thay thế ông Phạm Văn Gòn (đã nghỉ hưu - PV).
Cùng ngày, nguyên Trưởng phòng tổ chức cán bộ nguyễn Thanh Sang (47 tuổi) cũng được Viện trưởng Viện KSND tối cao trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND TP.HCM.
Ông Trí kỳ vọng tân Viện trưởng Viện KSND TP.HCM  phát huy, đảm bảo pháp luật kỷ cương trong việc xác định có tội hay không có tội, không gây oan sai, không bỏ lọt tội phạm; không đi theo lối mòn trong quản lý và công tác; quan tâm hơn nữa đến án dân sự, kinh tế, hành chính vì TP.HCM là một thành phố phát triển lớn mạnh về kinh tế...
Tiếp thu những chỉ đạo của lãnh đạo Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Dương Ngọc Hải nhìn nhận, vừa qua, sự kiện quán cà phê Xin Chào, Chòi vịt ở H.Bình Chánh là kinh nghiệm xương máu đối với ngành.
"Là lãnh đạo đi lên từ kiểm sát viên nên tôi hiểu, ý thức phải cố gắng hơn nữa, phải năng động hơn nữa, phải quyết liệt giám sát hơn nữa... để thực thi pháp luật tốt hơn", ông Hải nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.