Tàu 635, Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá

31/01/2016 22:08 GMT+7

Mặc dù sóng to, gió lớn nhưng tàu 635 của Vùng 3 Hải quân vẫn khẩn trương lên đường cứu tàu cá gặp nạn.

Mặc dù sóng to, gió lớn nhưng tàu 635 của Vùng 3 Hải quân vẫn khẩn trương lên đường cứu tàu cá gặp nạn.

Lúc 14 giờ 30 ngày 31.1, tàu 635 của Vùng 3 Hải quân đang làm nhiệm vụ tuần tra, quản lý bảo vệ chủ quyền trên biển được lệnh rời vị trí, nhanh chóng cơ động đến khu vực tọa độ 14 độ 56 phút vĩ độ Bắc, 112 độ 12 phút kinh độ Đông, cách phía Nam đảo Bông Bay (quần đảo Hoàng Sa) 60 hải lý để cứu nạn tàu cá KH 99216 TS.
Tàu cá này do ông Huỳnh Ta (54 tuổi, quê ở xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng. Tàu bị chết máy, trôi dạt trong điều kiện sóng to, gió lớn nguy hiểm đến tính mạng của 5 thuyền viên trên tàu.
Qua thông tin trên sóng Icom, thuyền trưởng tàu 635 cho biết, hiện nay trên biển sóng khoảng cấp 7, biển động rất mạnh nhưng cán bộ chiến sĩ tàu 635 vẫn khẩn trương đến khu vực tàu bị nạn để cứu nạn các ngư dân và tàu cá. Dự kiến sáng ngày 1.2, tàu 635 sẽ tiếp cận tàu cá bị nạn.
Tàu cá KH 99216 TS, rời bến Tam Quan, Bình Định ngày 29.1. Theo dự kiến, tàu hoạt động khai thác thủy sản khoảng 20 ngày trên biển mới trở về đất liền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.