Tàu cá Quảng Bình bị phá nước sắp chìm, kêu cứu khẩn cấp

07/07/2016 15:57 GMT+7

Chủ tàu cá Quảng Bình đề nghị cơ quan chức năng ứng cứu khẩn cấp trong tình huống nước đã tràn vào buồng máy, rất nguy cấp.

SAR 412 làm nhiệm vụ cứu nạn trên biển Ảnh: Nguyễn Tú

Sáng 7.7, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã hỗ trợ kịp thời tàu cá QB 90006 khắc phục sự cố phá nước.
Trước đó, tối 6.7, tàu cá QB 90006 đang đánh bắt tại 16,39 độ vĩ bắc, 110,35 độ kinh đông, cách bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng khoảng 136 hải lý phía đông bắc thì bị nước tràn vào tàu.
Chủ tàu là bà Hoàng Thị Hòa (ngụ Quảng Bình) đề nghị ứng cứu khẩn cấp, lúc này trên tàu có 9 ngư dân, nước đã tràn vào buồng máy, tình hình nguy cấp.
Nhận tin báo, lúc 23 giờ 20 phút cùng ngày (6.7), tàu SAR 412 rời cầu cảng đi cứu nạn.
Đến sáng ngày 7.7, tàu SAR 412 tiếp cận vị trí tàu bị nạn, giúp các ngư dân khắc phục sự cố tràn nước, sự cố máy để tiếp tục đánh bắt. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.