Tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam lần đầu tham dự LIMA 2017

21/03/2017 16:15 GMT+7

Hải quân Việt Nam lần đầu cử tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng tham dự Triển lãm Hàng hải và Hàng không Quốc tế Langkawi 2017.

Triển lãm Hàng hải và Hàng không Quốc tế Langkawi 2017 (LIMA 2017) chính thức khai mạc tại Langkawi, Malaysia vào sáng nay, 21.3. Thủ tướng Malaysia Najib Razak chủ trì lễ khai mạc.
Về phía Việt Nam, trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia sự kiện này.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân, làm trưởng đoàn Hải quân Việt Nam tham dự LIMA 2017.
Trước đó, ngày 15.3, tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng đã rời Quân cảnh Cam Ranh (Khánh Hòa), đến Langkawi vào ngày 19.3, để tham gia vào các hoạt động cùng với tàu hải quân của các nước khác tại LIMA 2017.

Trong khuôn khổ chuyến đi, chiến hạm Đinh Tiên Hoàng còn kết hợp thực hiện các nhiệm vụ như huấn luyện đi biển đường dài, tuần tra vùng biển và thềm lục địa phía Nam...

Được biết, sự kiện quốc phòng LIMA được tổ chức hai năm một lần (từ năm 1991) nhằm giới thiệu những ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, dân sự và thương mại liên quan tới hàng không và hàng hải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.