Tên trộm 'tinh vi', mạo danh du khách vào phòng lấy điện thoại Vertu giá 12.000 USD

26/09/2016 16:20 GMT+7

Hiếu hỏi thăm phòng mà các du khách thuê ở rồi đến khách sạn mạo danh du khách lấy chìa khóa mở phòng lấy nhiều tài sản giá trị, trong đó có điện thoại Vertu giá 12.000 USD.

Ngày 26.9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng di lý Phạm Ngọc Hiếu (40 tuổi, ngụ thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) từ Hậu Giang về đến Đà Nẵng.
Trước đó, trong tháng 9, Hiếu gây ra nhiều vụ trộm trộm của du khách ở các khách sạn Đà Nẵng.
Trong đó, có vụ Hiếu mặc quần đùi, cởi trần, đóng giả ông Phan Mạnh H. (ngụ Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để lấy chìa khóa phòng 706 tại khách sạn Golden Sea 3, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà chiều 3.9.
Sau khi trộm điện thoại Vertu trị giá 12.000 USD (tương đương 264 triệu đồng), điện thoại Samsung Note 3 trị giá 10 triệu, đồng hồ Tissot trị giá 600 USD (13 triệu đồng) và 12 triệu đồng tiền mặt, Hiếu còn "tinh vi" mặc lại quần áo ông H., trả khóa phòng và tẩu thoát.
Ngay sau đó, Công an TP.Đà Nẵng lập "chuyên án 916T" và đến chiều 25.9 bắt được Hiếu tại quê vợ đối tượng này ở Hậu Giang.
Phạm Ngọc Hiếu - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo lời khai ban đầu, ngày 27.8, Hiếu đến Đà Nẵng, thuê phòng nhà nghỉ Drana, đường Nguyễn Hưu Thọ và ra biển Đà Nẵng tìm cách tiếp cận du khách.
Hiếu giả vờ bắt chuyện, hỏi tên tuổi, khách sạn, số phòng, lợi dụng khi khách xuống tắm biển đã về khách sạn mạo danh lấy chìa khóa.
Ngoài vụ trộm giá trị lớn trên, Hiếu còn mạo danh ông Đỗ Văn H. (ngụ Hà Đông, Hà Nội), lấy khóa phòng 501 khách sạn Hiền Hòa, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, trộm của ông này điện thoại di động Oppo trị giá 6,5 triệu đồng và gần 7 triệu đồng.
Di lý Hiếu về đến Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú
Chiều 2.9, Hiếu đóng giả ông Nguyễn Minh Đ. (ngụ Hưng Yên), lấy khóa phòng 601 khách sạn Royal Family, P.Phước Mỹ, trộm điện thoại Samsung Galaxy Note 7 (trị giá 19  triệu đồng) và 27 triệu đồng.
Sau khi trộm thành công 3 vụ với tổng giá trị gần 379 triệu đồng tại Đà Nẵng, Hiếu đón xe bỏ trốn. Ngoài ra, Hiếu còn thực hiện nhiều vụ trộm ở Nha Trang (Khánh Hòa). 
Hiện PC45 đang tạm giữ một số tài sản của bị hại mà Hiếu chưa kịp tiêu thụ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.