Thạc sĩ, cử nhân chiếm gần 50% số người tìm việc

29/08/2016 05:41 GMT+7

Trung tâm dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM vừa công bố báo cáo thị trường lao động tháng 8 và nhu cầu nhân lực tháng 9.2016.

Trong tháng 8, có đến 49,21% người lao động đến tìm việc có trình độ ĐH và sau ĐH. Trong khi trình độ CĐ chiếm 20,50%, trung cấp 9,20%, công nhân kỹ thuật - sơ cấp nghề 9% và lực lượng lao động chưa qua đào tạo 12,09%.

tin liên quan

60% người trình độ ĐH có nhu cầu tìm việc
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM (viết tắt là trung tâm), tính trong quý 4/2015, nhu cầu tìm việc làm của lao động trình độ ĐH tăng lên gần 60%. 
Dự kiến thị trường lao động thành phố tháng 9 có 25.000 chỗ làm việc trống, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động bán thời gian - thời vụ khoảng 8.000 chỗ làm việc.
Tính theo cơ cấu, nhu cầu lao động sơ cấp và công nhân kỹ thuật lành nghề chiếm 20%; trung cấp 20%; CĐ, ĐH và sau ĐH 25%. Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 35%, chủ yếu thuộc các nhóm ngành nghề: dệt may - da giày, dịch vụ phục vụ, nhân viên lễ tân, nhân viên tạp vụ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.