Thắp hương rồi bỏ đi, nhà cháy rụi

11/06/2016 18:20 GMT+7

Sau khi thắp hương, chủ nhà bỏ đi ra ngoài không trông coi. Tàn hương rơi vãi xuống bàn thờ gây cháy lớn thiêu rụi căn nhà.

Trưa 11.6, tại ngôi nhà 2 tầng K364/28, đường Lê Duẩn, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy lớn.
Vào thời điểm trên, không có người ở nhà, phát hiện khói và mùi khét bốc lên, hàng xóm phá khóa, dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng huy động 3 xe cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên do nhà cháy nằm trong hẻm sâu, nên gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy.
Sau 2 tiếng đồng hồ, đám cháy mới được khống chế.
Trước đó, chủ nhà là bà Nguyễn Thị Nga, đã thắp hương rồi bỏ ra ngoài. Tàn hương rơi vãi xuống bàn thờ gây cháy lớn.
* Sáng sớm cùng ngày cũng đã xảy ra vụ cháy căn nhà 4 tầng ở số 822 đường Trần Cao Vân, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.
Phát hiện khói lửa, người dân đập cửa tri hô cho gia đình ông Nguyễn Văn Phúc. Tuy nhiên, do lửa phong tỏa lối thoát nên 4 người trong nhà bị mắc kẹt tại phòng ngủ tầng 2.
Dập tắt đám cháy tại nhà ông Phúc
Người dân đã dùng bình chữa cháy nhưng không thể khống chế được ngọn lửa.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng kịp thời có mặt, cứu thoát cả 4 người. Sau 1 tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế.
Hiện gia đình ông Phúc đang được điều trị tại bệnh viện do ngạt khói. Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.