Thầy giáo bị học sinh đánh trọng thương

30/11/2015 19:23 GMT+7

Thấy thầy giáo chạy xe ngang qua, Nghĩa kêu lớn: “Tân, Tân…”. Anh Tân quay lại, Nghĩa không trả lời mà cầm ổ bánh mì ném vào mặt thầy rồi bỏ chạy, sau đó nhặt một cục gạch quay lại đập vào đầu anh Tân.

Thấy thầy giáo chạy xe ngang qua, Nghĩa kêu lớn: “Tân, Tân…”. Anh Tân quay lại, Nghĩa không trả lời mà cầm ổ bánh mì ném vào mặt thầy rồi bỏ chạy, sau đó nhặt một cục gạch quay lại đập vào đầu anh Tân.

Nghĩa (trái) và Danh - Ảnh: Văn TuyênNghĩa (trái) và Danh - Ảnh: Văn Tuyên
Hôm nay, 30.11, thiếu tá Hoàng Văn Thương, Trưởng công an thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết đang làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của 2 học sinh ở Trung tâm giáo dục thường xuyên H.Đồng Phú. 
Theo thông tin từ Công an thị trấn Tân Phú, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 27.11, Trần Công Chính Nghĩa (16 tuổi) và Tôn Thất Danh (18 tuổi, cùng ngụ H.Đồng Phú) đang ăn bánh mì tại tổ 2, KP.Tân Liên, thị trấn Tân Phú, thì thấy thầy Nguyễn Văn Tân (35 tuổi), giáo viên Trường THPT Đồng Phú (nơi Nghĩa và Danh từng học) chạy xe máy ngang qua.
Hung khí đánh thầy Tân - Ảnh: Văn TuyênHung khí đánh thầy Tân - Ảnh: Văn Tuyên
Lúc này, Nghĩa kêu lớn: “Tân, Tân…”. Thấy vậy, anh Tân quay lại hỏi Nghĩa cần gì? Nghĩa không trả lời mà cầm ổ bánh mì ném vào mặt anh Tân rồi bỏ chạy.
Anh Tân đuổi theo, Nghĩa nhặt một cục gạch quay lại đập vào đầu anh Tân. Danh cũng lấy cục gạch khác đập vào đầu thầy giáo Tân. Bị đánh liên tiếp vào đầu, anh Tân gục xuống và được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.
Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tân (35 tuổi), giáo viên Trường THPT Đồng Phú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.